TP.HCM: Kết thúc một mùa hè với nhiều hoạt động phong phú

VHO- Với chủ đề “Thành phố của em, thành phố màu xanh”, các em thiếu nhi đã được tham gia vào các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, vui hè cùng sách, chung tay vì môi trường… trong mùa hè 2019

TP.HCM: Kết thúc một mùa hè với nhiều hoạt động phong phú - ảnh 1

29 tập thể được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hè 2019

Hè 2019, Sở VHTT TP đã chỉ đạo hệ thống bảo tàng phối hợp với Ban Chỉ đạo hè quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức chương trình Hành trình du lịch học sử, tham quan các bảo tàng, … với mức giá ưu đãi dành cho thiếu nhi. Bên cạnh đó Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp thực hiện các chế độ miễn, giảm giá vé vào các khu vui chơi tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động giải trí phù hợp. Đồng thời tổ chức các suất diễn văn hóa văn nghệ miễn phí phục vụ thiếu nhi, các hội thi phát huy năng khiếu cho thiếu nhi
Xây dựng văn hóa đọc và thói quen đọc sách, Công ty Đường sách TP đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đợt hoạt động hè với chủ đề “Hè 2019- Vui hè cùng sách và Chung tay vì môi trường” với các nội dung như: Ngày hội đọc sách, Hành trình tri thức “Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ”, đổi sách cũ lấy cây xanh, ngày hội Vẽ tương lai, sinh nhật cùng sách, góc trưng bày “Sách hay đọc hè”, … Thành Đoàn đã tổ chức 24 sân chơi “Em vui đọc báo hè” tại các điểm sinh hoạt hè góp phần tạo sân chơi lành mạnh và xây dựng thói quen đọc sách trong thiếu nhi. Cụ thể các hoạt động xây dựng văn hóa đọc và thói quen đọc sách đã thu hút hơn 12.000 lượt thiếu nhi và phụ huynh tham gia; Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường đã tổ chức 1.507 lần thu hút 219.525 em tham gia; 82 học kỳ thiên nhiên thu hút 13.274 lượt em tham gia; 2.357 lần hoạt động “30 phút vì môi trường thành phố xanh- sạch- đẹp” thu hút 162.186 lượt em tham gia; Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tổ chức 896 lần với 217.538 lượt em tham gia; sân chơi tìm hiểu an toàn giao thông tổ chức 539 lần, thu hút 148.827 lượt em tham gia; Tặng quà cho 1.760 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 280 triệu đồng. Tổ chức cho 350 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Giờ với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, trao tặng 40 xe đạp trị giá 120 triệu đồng. Các hoạt động của thanh niên tình nguyện Thành Đoàn đã xây dựng 62 tủ sách với hơn 17.000 đầu sách, trao tặng 53.000 phần quà, dụng cụ học tập, 3.273 suất học bổng cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, trang bị dụng cụ cho 111 sân chơi cho thiếu nhi.
Tại Hội nghị tổng kết hoạt động hè của thiếu nhi TP do UBND TP.HCM tổ chức ngày 16.8, ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBNDTP yêu cầu Ban Chỉ đạo hè tiếp tục phát huy tối đa các thiết chế văn hóa, tạo ra các sân chơi giải trí lành mạnh. Đồng thời tăng cường vận động nhiều hơn nữa các nguồn lực để tham gia chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi TP. 

BẢO HẠNH

Ý kiến bạn đọc