Chelsea vô địch Champions League

VHO- Chelsea đã trở thành nhà tân vương Champions League sau khi đánh bại Man City 1-0 ở trận chung kết trên sân Dragao (Bồ Đào Nha) diễn ra rạng sáng 30.5 (giờ Việt Nam).

Trận chung kết Champions League 2020/2021 giữa Chelsea và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kỳ căng thẳng và kịch tính.

Chelsea vô địch Champions League - Anh 1

Chelsea lần thứ hai vô địch Champions League

Trước ngưỡng cửa lịch sử, Man City bước vào chung kết với sự khao khát rất lớn khi HLV Pep Guardiola tung vào sân đội hình “siêu tấn công”. Nhưng ở thời điểm nhập cuộc, đội bóng thành phố Manchester đã gặp khó khăn trước lối chơi pressing rất khó chịu của Chelsea. Thậm chí, chính Chelsea mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 42, từ pha phát động tấn công của thủ thành Mendy, Mason Mount đã tung đường chuyền sắc lẹm, đặt Kai Havertz vào thế đối mặt thủ thành Ederson. Ngôi sao người Đức đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, HLV Pep Guardiola thúc giục các học trò đẩy mạnh tấn công trong hiệp hai. Man City chơi ép sân toàn diện trước đội bóng đồng hương. Dù vậy mọi miếng đánh, tất cả những pha tấn công, những nhân tố có tốt nhất có thể tung vào sân nhưng Man City không sao hóa giải được hàng phòng ngự kiên cố được tổ chức khoa học của Chelsea.

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, Chelsea lần thứ hai vô địch Champions League sau lần đầu vào năm 2012. "Đây là chiến quả tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả. Chelsea hiểu rằng chúng tôi có màn trình diễn thuyết phục, ở đẳng cấp cao nhất với sự kết nối tuyệt vời để vượt qua rào cản cảm xúc và chiến thắng trận đấu này. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Tôi không còn gì để nói thêm”, HLV Thomas Tuchel của Chelsea trả lời phỏng vấn sau trận chung kết. Trong khi đó với Man City và HLV Pep Guardiola, họ sẽ lại phải khắc khoải chờ thêm ít nhất 1 năm nữa để hy vọng thay đổi lịch sử.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc