Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane

VHO - Sáng ngày 27.1.2024, trong khuôn khổ dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp, làm việc với Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm việc với Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek

Tham dự buổi tiếp, về phía Lào có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimmasone; Vụ trưởng Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích Lãnh tụ cách mạng Lào Saynhalat Phongnhalac; đại diện một số Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Về phía Việt Nam, tham dự buổi tiếp Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào Nguyễn Phúc Sinh;Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thành Huy.

Cảm ơn Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ trân trọng những tình cảm đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào luôn được vun đắp, phát triển tốt đẹp trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng phía Lào tổ chức thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 (ATF 2024) và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 27 - sự kiện đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2024 tại Lào.

Chia sẻ với Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, xuất phát từ quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, trên cơ sở đề nghị của phía Lào trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào đầu tháng 1.2024 và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức thành công sự kiện du lịch lớn mở đầu cho Năm ASEAN 2024. Hai bên đã làm việc trao đổi kỹ thuật, phối hợp, tham mưu về nội dung, kinh nghiệm, thiết kế gian hàng và chuẩn bị những hoạt động trong khả năng để hỗ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần vào thành công của ATF2024, giúp nâng cao vị thế của Lào trong khu vực.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về phần minh, vui mừng được đón Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn Việt Nam tại Lào, Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek cảm ơn và đánh giá cao hành động thiết thực của Việt Nam khi cử đoàn tham dự ATF2024, có nhiều đóng góp tích cực vào thành công của sự kiện do Lào tổ chức, điều này thể hiện sinh động quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình cảm đoàn kết đặc biệt, sâu sắc của hai bên. Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek vui mừng khi các cơ quan Việt Nam và Lào luôn có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả. Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ hợp tác rất mật thiết và hiệu quả trên cơ sở triển khai văn bản hợp tác giữa hai bên được ký kết từ năm 2021.

Trao đổi về tình hình triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vui mừng chia sẻ khi Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào và Bộ VHTTDL Việt Nam là hai cơ quan vinh dự được Bộ Chính trị, Chính phủ hai nước tin tưởng, giao chủ trì triển khai công trình văn hóa quan trọng này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự án đang được thúc đẩy triển khai quyết liệt, kế hoạch năm 2024 sẽ hoàn thiện thiết kế và phương án kiến trúc, mẫu tượng đài, thi công và hoàn thiện hạ tầng cảnh quan và tổng thể dự án, đầu Quý I/2025 sẽ khánh thành dự án. Theo chia sẻ của hai bên, thời gian qua, bộ phận kỹ thuật hai nước đã trao đổi cung cấp thông tin kỹ thuật, làm căn cứ cho bản thiết kế.

Đặc biệt, năm 2022, dự án đã được khởi động trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhấn mạnh dự án là công trình có ý nghĩa rất đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek khẳng định, hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi, tăng cường tiến độ triển khai để công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, sớm đưa công trình văn hóa này trở thành địa điểm phục vụ người dân Lào, đồng thời là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ hai nước.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Vientiane - Anh 3

Về hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ nguồn vốn xây dựng Bảo tàng Kaysone Phomvihane tại Vientiane và không ngừng phối hợp, giúp đỡ lào Lào trong công tác sưu tầm, trưng bày hiện vật, trao đổi chuyên môn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Kaysone Phomvihane tại Viêng Chăn. Để tạo cơ sở tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai bên, theo kiến nghị của phía Lào, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, phía Việt Nam sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương để tiến tới ký kết văn bản hợp tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực bảo tàng, trao đổi hiện vật, triển khai trưng bày triển lãm…

Về công tác phát huy giá trị các khu di tích, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chánh Văn phòng Thongsalith Mangnomek đồng thuận quan điểm cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai bên để phát huy hiệu quả các khu di tích cách mạng và khu di tích của Lãnh tụ hai nước. Thông tin về nhiệm vụ xây dựng, tôn tạo Khu di tích, nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại khu vực biên giới giữa Việt Nam - Lào (tỉnh Thanh Hóa - tỉnh Hủa-phăn) theo nguyện vọng của phía Lào, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với phía Lào triển khai dự án này, trong đó có việc khảo sát thực địa khu di tích, trao đổi thống nhất các nội dung, kế hoạch triển khai dự án. Phía Việt Nam đề nghị phía Lào sớm báo cáo Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào đưa dự án này vào danh mục các dự án được ưu tiên bố trí vốn để triển khai.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG (từ Vientiane, Lào)

Ý kiến bạn đọc