Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế tại Bình Định sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế

VHO - Ngày 28.1, tại TP Quy Nhơn diễn ra chương trình “Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu các sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024” do Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Cổ phần Bình Định F1 tổ chức. Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác của Công ty Cổ phần Bình Định F1 và các doanh nghiệp lữ hành.

Là vùng đất có bề dày văn hóa - lịch sử, nơi “đất võ, trời văn”, tỉnh Bình Định những năm gần đây đã trở thành điểm dừng chân nổi tiếng, với nhiều thắng cảnh và địa danh hấp dẫn, dành cho nhiều du khách muốn chiêm ngưỡng và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của miền Trung.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế tại Bình Định sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế - Anh 1

Công ty Cổ phần Bình Định F1 và các doanh nghiệp lữ hành Bình Định ký kết hợp tác phát triển du lịch

Định hướng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, tỉnh Bình Định quyết tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thể thao biển, du lịch khoa học - du lịch MICE, du lịch di sản văn hoá… Đặc biệt là tìm ra điểm đột phá trong cách làm, với một sự kiện thể thao tầm quốc tế về địa phương, tạo thành điểm đến du lịch quốc tế đẳng cấp.

Năm 2024 sẽ là một năm bùng nổ các sự kiện hấp dẫn tại tỉnh Bình Định để thu hút du khách trong và ngoài nước. Nổi bật nhất và mang tầm quốc tế là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 bao gồm: Giải vô địch thế giới Mô tô nước ABP Aquabike từ ngày 22 – 24.3 và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O từ ngày 29 – 31.3.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế tại Bình Định sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế - Anh 2

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 là sự kiện mang tầm quốc tế

Đồng thời là hàng loạt các sự kiện bên lề sẽ được tổ chức trong tuần lễ diễn ra 2 giải đua trên trong chương trình “Amazing Binh Dinh Fest 2024” như: Liên hoan ẩm thực Quốc tế Bình Định lần thứ I năm 2024; Lễ hội âm nhạc quốc tế và thời trang biển; Hội nghị xúc tiến đầu tư với đêm Gala gặp gỡ các tỷ phú…

Kỳ vọng về Giải Grand Prix of Binh Dinh 2024, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bình Định F1 chia sẻ, Giải đua thuyền máy và mô tô nước quốc tế Grand Prix of Binh Dinh diễn ra vào tháng 3.2024 dự kiến thu hút 50.000 du khách, trong đó có 10.000 du khách quốc tế và 40.000 du khách trong nước, sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam.

Ông Trần Việt Anh còn bày tỏ, đây còn là dịp để khám phá văn hóa và vẻ đẹp của Quy Nhơn - một điểm đến thú vị cho du lịch và thể thao. Du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của vùng biển xinh đẹp này.

Ngoài ra, các hoạt động lớn thường niên cũng sẽ được tổ chức như: Khai mạc Lễ hội Du lịch Bình Định 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển – Toả sáng phát triển” (tháng 4); Giải đua xe đạp tỉnh Bình Định mở rộng năm 2024 (tháng 5); Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhon 2024 (tháng 6);  Lễ hội Chùa Bà Nước Mặn (Đô thị Nước Mặn từ ngày 9 – 11.3; Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2024…

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế tại Bình Định sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế - Anh 3

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Theo quy hoạch tỉnh Bình Định, đến năm 2030, Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại.

Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh dựa trên các trụ cột tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển - logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đô thị hóa.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tin rằng, sau Hội nghị hôm nay, các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ có các giải pháp thiết thực để chủ động liên kết xây dựng sản phẩm du lịch chung. Ngoài ra, hình thành những chương trình, dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư du lịch ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Ông Thanh cũng mong rằng, các cơ quan, đơn vị phối hợp trao đổi, tìm hiểu, giới thiệu và lan tỏa mạnh mẽ các sản phẩm du lịch đặc sắc, lễ hội, sự kiện tỉnh Bình Định năm 2024 đến với người thân, bạn bè và du khách.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế tại Bình Định sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế - Anh 4

Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch lữ hành khảo sát các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Để du lịch Bình Định phát triển nhanh, mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy chỉ ra, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của du lịch Việt Nam vừa qua được Chính phủ, Quốc hội chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ sẽ đạt những kết quả đáng ghi nhận. Như vậy, hoạt động du lịch Bình Định cần được quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, vào cuộc cả hệ thống chính trị tại địa phương, trên cơ sở đó bàn hành chủ trương, cơ chế chính sách, thu hút đầu tư khai thác các thế mạnh, dư địa… thúc đẩy phát triển du lịch, tạo động lực lan tỏa phát triển các ngành khác, qua đó tạo thêm việc làm, ổn định an sinh xã hội.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bình Định cần tận dụng cơ hội để phát triển du lịch trong tình hình mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo AL, ứng dụng quảng bá qua mạng xã hội trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc