Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Huế

VHO- Các chương trình, sự kiện của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2- năm 2023 sẽ diễn ra tại Thừa Thiên Huế từ ngày 21.4 đến 25.4. Trong đó, không gian chính của chương trình được tổ chức tại di tích Quốc Tử Giám, hiện là trụ sở Bảo tàng Lịch sử tỉnh.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Huế - Anh 1

Các bạn trẻ Huế tìm đến những hội sách để lựa chọn ấn phẩm bổ sung kiến thức

Bộ TT&TT vừa có văn bản thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2- năm 2023. Theo đó, các sự kiện và hoạt động của chương trình này sẽ được tổ chức từ ngày 21.4 đến 25.4 thay cho kế hoạch cũ là từ 16.4 đến 22.4.

Theo đó, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra vào chiều 21.4 tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế- cũng chính là di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn với thông điệp: “Sách: Nhận thức- Đổi mới- Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”. Chương trình do Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Sau lễ khai mạc là Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2- năm 2023. Ngoài không gian trưng bày giới thiệu sách của các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành trong cả nước, còn có không gian trưng bày triển lãm sách về Huế, sách thuộc “Tủ sách Huế”; đặc biệt là giới thiệu đến công chúng 11 cuốn sách cổ do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang lưu giữ; và các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng sẽ đầu tư xây dựng và trao tặng tủ sách cho xã biên giới Hồng Thủy, huyện A Lưới với nhiều ấn phẩm phong phú. Qua đó, nhằm đem lại lợi ích lâu dài, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các ấn phẩm chất lượng, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Huế - Anh 2

Không gian trưng bày ấn phẩm của "Tủ sách Huế" tại di tích Tàng Thơ Lâu

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ trao tặng các ấn phẩm của “Tủ sách Huế” cho 49 thư viện và không gian đọc cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Chương trình còn nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tin, ảnh: S.THÙY

 

Ý kiến bạn đọc