Đà Nẵng: Sôi nổi giải đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê

VHO - Nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội tại thành phố dịp đầu xuân, ngày 18 - 2 (mồng 9 tháng Giêng), UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tổ chức giải đua thuyền truyền thống quận Liên Chiểu mở rộng năm 2024 trên sông Cu Đê.

Đà Nẵng: Sôi nổi giải đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê - Anh 1

Các đội tham gia giải đua thuyền truyền thống trên sông Cu Đê

Đây là lần đầu tiên giải trở lại sau 4 năm bị gián đoạn, diễn ra bên dòng sông Cu Đê dưới chân cầu Nam Ô. Giải thu hút gần 200 vận động viên của 8 đội thuyền đua nam, nữ đến từ quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu).

Đà Nẵng: Sôi nổi giải đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê - Anh 2

Giải thu hút gần 200 vận động viên đến từ các quận trên địa bàn thành phố

Từ sáng sớm, không khí hai bờ sông Cu Đê rất nhộn nhịp, nhiều người dân đánh thuyền ra bờ sông để chờ đợi các đội đua thi đấu. Theo thể lệ giải, các thuyền nữ thi đấu 2 vòng đôi, tương đương 2 km và các thuyền nam thi đấu 3 vòng đôi, tương đương 3 km.

Các đội chèo qua phao tiêu cắm lá cờ vàng là hoàn thành 1 vòng đua. Sau 1 buổi tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đội thuyền đua nam phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và nữ quận Cẩm Lệ xuất sắc đoạt giải nhất. Đội thuyền đua nam và nữ phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đoạt giải nhì; đội thuyền đua nam xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và nữ quận Ngũ Hành Sơn đoạt giải ba.

Đà Nẵng: Sôi nổi giải đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê - Anh 3

Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao cho người dân

Giải đua thuyền truyền thống quận Liên Chiểu mở rộng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân quận Liên Chiểu vào dịp Tết đến, xuân về. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa cầu cho “quốc thái dân an”, “mưa thuận gió hòa”, giúp người dân duy trì sức khỏe để lao động, góp sức vào sự phát triển đất nước.

NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc