Hà Nội: Tạo dấu ấn tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VHO - Sở VHTT Hà Nội cho biết, tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954- 7.5.2024) do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức, TP. Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức Hội thi tại 4 huyện ngoại thành: Chương Mỹ, Đông Anh, Thạch Thất và Quốc Oai. Đây là lần đầu tiên, Hà Nội vinh dự đăng cai địa điểm Hội thi tuyên truyền lưu động do Bộ VHTTDL tổ chức.

Hà Nội: Tạo dấu ấn tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 1

Sở VHTT Hà Nội tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị  đăng cai tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tại 4 huyện ngoại thành

Hoạt động sẽ diễn ra tối 27.3.2024, với 20 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Chuẩn bị cho công tác đăng cai tổ chức Hội thi, tại cuộc họp chiều 25.3, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày  Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “Về với Điện Biên”, trong đó có hoạt động lưu diễn tại TP. Hà Nội.

 Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  diễn ra từ ngày 26.3 đến ngày 2.4.2024 với quy mô toàn quốc, có sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham gia Hội thi, mỗi đơn vị xây dựng 1 chương trình nghệ thuật tổng hợp, có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao, ưu tiên các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, gồm các hình thức, thể loại như: ca, múa, nhạc. Thời lượng tối đa 35 phút/chương trình. Tối thiểu 5 tiết mục/chương trình. Mỗi chương trình có ít nhất 2 hình thức, thể loại khác nhau.

Hà Nội: Tạo dấu ấn tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 2

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội lưu ý các địa phương đăng cai tổ chức hội thi cần tích cực, khẩn trương, chu đáo để chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện

Lễ khai mạc Hội thi diễn ra vào 19h30 ngày 26.3.2024 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thi sẽ diễn ra vào 19h30, ngày 2.4.2024 tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ.

 Sau lễ xuất quân diễn ra vào 7h30 ngày 27.3.2024, các đội tuyên truyền lưu động sẽ chia thành 2 tuyến “hành quân” về Điện Biên.  Trong đó, đội tuyên truyền lưu động của TP. Hà Nội thực hiện tuyên truyền theo tuyến 2 phục vụ nhân dân các tỉnh: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và về Điện Biên.

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội đăng cai tổ chức hội thi tại 4 huyện ngoại thành, gồm Chương Mỹ, Đông Anh, Thạch Thất và Quốc Oai. Hoạt động sẽ diễn ra tối 27.3.2024, với 20 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành Cà Mau, Gia Lai, Hải Phòng, Sơn La, Ninh Bình, Hậu Giang, TP.Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Nội, Long An, Thái Bình, Bắc Ninh, Bình Định, Cần Thơ, Hà Giang, Lạng Sơn. Đây là lần đầu tiên, Hà Nội vinh dự đăng cai địa điểm Hội thi tuyên truyền lưu động do Bộ VHTTDL tổ chức.

“Hội thi là hoạt động có ý nghĩa lớn nhằm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu riêng có của mỗi địa phương...”, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh.

Hà Nội: Tạo dấu ấn tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 3

Tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ảnh minh họa

Lưu ý các cơ sở đăng cai tổ chức hội thi cần tích cực, khẩn trương, chu đáo để chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, đặc biệt lưu ý việc đón tiếp, tạo điều kiện cho các đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành đến với nhân dân thủ đô nhân dịp này. Phó Giám đốc Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh, đây là hội thi quy mô cấp quốc gia do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức tại nhiều tỉnh, thành. Hà Nội cần có sự chuẩn bị chu đáo để tạo ấn tượng tốt đẹp.

“Đến nay, các địa phương đã hoàn tất kịch bản, tập luyện sẵn sàng. 4 địa điểm gồm Đông Anh, Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai đều là những địa danh giàu truyền thống lịch sử cách mạng, ghi dấu nhiều chiến công, chiến tích mang ý nghĩa quan trọng…”, bà Trần Thị Vân Anh cho biết.

Lãnh đao Sở VHTT Hà Nội lưu ý các hoạt động như trang trí cổ động trực quan, triển lãm, chương trình thăm quan tại các di tích trên địa bàn… đều cần được chuẩn bị chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp. Cụ thể, tại Đông Anh, các đoàn sẽ thăm và dâng hương tại di tích đền Cổ Loa; tại Chương Mỹ, các đoàn thăm và dâng hương tại di tích chùa Trầm; tại Thạch Thất, thăm và dâng hương tại di tích chùa Tây Phương; tại Quốc Oai, các đoàn thăm và dâng hương tại di tích chùa Thầy.

“Đây là 4 di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Thủ đô. Việc tổ chức đưa các đoàn tham gia Hội thi tới thăm và dâng hương tại các di tích này có ý nghĩa quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc thù, riêng có của Hà Nội…”, bà Vân Anh khẳng định.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc