Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Về nguồn Pác Bó 2024

VHO - Từ ngày 9 – 10.3 (tức ngày 29 tháng Giêng và ngày 1.2 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, UBND huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Lễ hội Về nguồn Pác Bó nhằm quảng bá hình ảnh, các điểm di sản Công viên địa chất non nước Cao Bằng, danh lam thắng cảnh, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc đến với du khách nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại Lễ hội Về nguồn Pác Bó 2024 - Anh 1

Nghi thức lấy nước đầu nguồn suối Lê Nin trong Lễ hội Về nguồn Pác Bó. Ảnh: T.L

Lễ hội Về nguồn Pác Bó được UBND huyện Hà Quảng tổ chức thường niên hàng năm nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến ấn tượng mang đậm nét đặc trưng văn hóa địa phương gắn với giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ hướng về cội nguồn lịch sử, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội là dịp để nhân dân địa phương khôi phục và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, qua đó phát triển du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội Về nguồn Pác Bó sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như nghi lễ lấy nước tại đầu nguồn Pác Bó; lễ dâng hương, dâng nước tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc với các hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục truyền thống dân tộc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Đến với lễ hội, người dân, du khách còn được trải nghiệm tham quan các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm hương thảo mộc, làm bánh khẩu sli, trình diễn các công đoạn dệt thổ cẩm Luống Nọi, cùng hòa mình vào các hoạt động thể dục, thể thao, trò chơi dân gian tung còn, lày cỏ, đi cà kheo, guốc ván.

Dịp này, UBND huyện Hà Quảng còn tổ chức Hội thi bò Xuân huyện Hà Quảng năm 2024; Giải Việt dã tỉnh Cao Bằng “Về nguồn Pác Bó” năm 2024; không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực của các xã, thị trấn; trưng bày ảnh văn hóa người Nùng Vẻn; liên hoan các CLB dân ca, dân vũ tiêu biểu; trưng bày sách, ảnh, ấn phẩm du lịch; chương trình giao lưu văn nghệ tại sân vận động huyện...

Thông qua Lễ hội, huyện Hà Quảng hướng tới giới thiệu, quảng bá hình ảnh các điểm đến gắn với di sản Công viên địa chất non nước Cao Bằng, danh lam thắng cảnh; tôn vinh các giá trị văn hóa, tạo không gian giao lưu văn hóa giữa đồng bào các dân tộc địa phương và các vùng miền, đáp ứng yêu cầu trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước xây dựng Hà Quảng nói riêng, vùng non nước Cao Bằng nói chung trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc