Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tập trung đội U22: Làm nóng chiến dịch

Thứ Sáu 30/10/2020 | 10:56 GMT+7

VHO- HLV Park Hang-seo vừa lên danh sách 33 cầu thủ tập trung cùng đội U22 Việt Nam, bắt đầu từ ngày 2.11 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong năm 2020, đội U22 quốc gia hội quân và là cơ hội cuối cùng trong năm để các tuyển thủ ghi điểm trước ông Park và Ban huấn luyện.

 Những áp lực trong năm 2021 đòi hỏi HLV Park Hang-seo phải có những sự tính toán hợp lý

Đội U22 Việt Nam sẽ có 2 giải đấu trong năm 2021, đó là Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 trên sân nhà, do vậy lần tập trung này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rà soát, đánh giá các cầu thủ sau khi kết thúc mùa bóng, qua đó lên kế hoạch xây dựng lực lượng và định hướng cho chiến dịch sắp tới.

Tuyển quân có chọn lọc

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho 33 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo. Các cầu thủ sẽ được chia làm 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm căn cứ vào lịch thi đấu tại V.League và giải hạng Nhất quốc gia. Theo đó nhóm 1 (23 cầu thủ) sẽ tập trung từ ngày 2.11, nhóm 2 (2 cầu thủ) sẽ có mặt vào ngày 3.11, nhóm 3 (8 cầu thủ) sẽ tập trung muộn nhất vào ngày 9.11. HLV Park Hang-seo đã rất tinh ý khi chia đợt tập trung này thành nhiều nhóm bởi ngày 31.10 là giải hạng Nhất và nhóm B V.League sẽ kết thúc, các cầu thủ của những CLB chơi ở giải này sẽ lên tuyển vào ngày 2.11, tới ngày 8.11, nhóm A V.League 2020 mới hoàn thành giai đoạn 2 và các cầu thủ thuộc đội bóng chơi ở nhóm này sẽ chỉ hội quân từ 9.11. Do đó, HLV Park không muốn để phí thời gian nên muốn các cầu thủ nào hoàn thành sớm nhiệm vụ tại CLB sẽ lên tuyển để rèn quân sớm, qua đó để ông và các cộng sự có những đánh giá sớm và chính xác nhất.

Ở đợt tập trung thứ 2 vào giữa và cuối tháng 8 vừa qua, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi gọi đến 48 cầu thủ. Không những số lượng đông mà thành phần vô cùng đa dạng, từ V.League đến giải hạng Nhất và thậm chí là hạng Nhì. Bên cạnh đó, “quân số” giữa các đội bóng gọi lên tuyển cũng có sự chênh lệch, phần lớn tập trung vào những đội như HAGL, SLNA hay CLB Hà Nội. Tuy vậy, kết quả của đợt lên tuyển lần đó không mang lại nhiều “thu hoạch” cho ông Park và các trợ lý khi đa phần các cầu thủ không thể hiện được mình cũng như không đáp ứng yêu cầu của Ban huấn luyện đề ra.

Ở lần tập trung này, ông thầy người Hàn gọi ít hơn 16 cầu thủ, đó đa phần là những người được ông “chấm” ở đợt hội quân trước cũng như những gương mặt mới đang có phong độ cao. Lần này, ông Park cũng chỉ gọi quân của các đội bóng tại V.League và giải hạng Nhất với số lượng trải đều ở các CLB. Điều này cho thấy ông Park và các cộng sự đã trải qua một quá trình làm việc tỉ mỉ, lắng nghe những đề xuất về nhân sự từ đại diện các CLB để khoanh vùng, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và chọn lọc cầu thủ. Sẽ có nhiều cầu thủ “lên rồi về” nhưng cũng có những người là “của để dành” cho tương lai nếu như họ thể hiện tốt ở đợt tập trung này.

Tính toán hợp lý của thầy Park

Trong hành trình giúp đội U22 quốc gia lần đầu tiên vô địch SEA Games năm 2019, HLV Park Hang-seo cũng từng hội quân nhiều lần, thậm chí đó còn là những đợt tập trung ngắn ngày. Nhiều lần như thế, ông Park luôn tận dụng triệt để thời gian để chia đội thành nhiều đợt tập luyện với nhiều nhóm cầu thủ để sàng lọc, không bỏ sót tài năng, dù khi đó các cầu thủ lên tuyển đa phần như những “trang giấy trắng”. Cách làm không mới này được HLV người Hàn tiếp tục áp dụng cho hành trình bảo vệ tấm HCV tại kỳ đại hội trên sân nhà vào năm sau. Và dù vẫn còn hơn một năm nữa mới đến SEA Games 2021 nhưng không có lý do gì để HLV Park Hang-seo không tiếp tục áp dụng cách vận hành mà ông đã rất thành công.

Về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nêu quan điểm: “Việc HLV Park Hang-seo tập trung đội U22 quốc gia nhiều đợt như những gì đã làm vào năm trước là hợp lý. Ông Park đã thành công với cách làm này thì không có lý do gì mà lại không tiếp tục áp dụng. Đội U22 quốc gia có thời gian chuẩn bị và bắt đầu xây dựng kế hoạch, chiến lược ngay từ lúc này là điều tốt. Ông Park là người biết tính đường dài và tôi nghĩ ông đã lên sẵn phương hướng cho đội U22. Bóng đá Việt Nam rất coi trọng đấu trường SEA Games, chúng ta phải chờ đợi đến 60 năm mới có được chức vô địch. Bên cạnh đó chúng ta còn có Vòng loại VCK U23 châu Á, do đó việc tính đường dài, tập trung, chuẩn bị sớm là điều cần thiết”.

Nhiều người nói rằng Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 đều chuyển sang năm 2021 khiến HLV Park Hang-seo “thất nghiệp” trong phần còn lại của năm 2020. Nhưng thực tế không phải vậy, ông Park và các trợ lý vẫn lao động hăng say khi không ngừng tìm kiếm tài năng, những nhân tố mới và làm mới lối chơi của ĐTQG lẫn U22. Bóng đá Việt Nam trong năm 2021 không chỉ có mục tiêu của ĐT Việt Nam mà có các giải đấu của đội U22, từ Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 đến Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31. HLV Park Hang-seo không chỉ có nhiệm vụ ở ĐTQG mà còn khối công việc tại đội U22. Dự kiến, ĐT Việt Nam và U22 quốc gia sẽ thi đấu tối thiểu 15 trận và tối đa đến 31 trận trong năm 2021, điều này vô tình đẩy ông Park vào cảnh “no dồn đói góp” với lịch làm việc dày đặc. Do đó mỗi nước đi, những tính toán của chiến lược gia người Hàn ngay thời điểm này đều phải cân nhắc hợp lý, tất cả sẽ vì vinh quang của bóng đá Việt Nam. 

 VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top