Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic 2020: Khó lặp lại thành tích?

Thứ Sáu 14/02/2020 | 11:09 GMT+7

VHO- Tại Olympic 2016, Thể thao Việt Nam gây chấn động khi xạthủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), thiết lập kỷ lục mới của Đại hội. Đây là lần đầu tiên chúng ta vươn lên tốp những nước có HCV tại Đại hội thể thao danh giá nhất của thế giới.

Thạch Kim Tuấn (giữa) giành 3 HCV hạng 61 kg tại Cúp cử tạ thế giới 2020

 4 năm sau, Olympic 2020 đang đến thật gần nhưng để lặp lại kỳ tích cũ, sẽ là cả một câu chuyện dài…

Không còn các suất đặc cách

Tại kỳ Olympic cách đây 4 năm, thể thao Việt Nam lần đầu tiên lập kỳ tích với con số lên tới 23 vận động viên (VĐV) giành vé tới Olympic bằng cửa chính. Sự thành công của các VĐV tại các cuộc thi đấu giành vé hoặc qua các giải đấu tích điểm đã cho thấy bước tiến lớn mạnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường thế giới. Đồng nghĩa với điều đó, chúng ta sẽ không còn vé dự Olympic bằng con đường đặc cách – dành cho một số nền thể thao đang phát triển.

TTVN hiện có 4 VĐV đã giành vé dự Olympic là Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung). Hiện Cử tạ gần như chắc chắn có thêm một suất của Thạch Kim Tuấn. Tại Cúp Cử tạ thế giới vừa tổ chức vào tháng 1 vừa qua, Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV hạng 61 kg nam, trong đó có HCV với mức tổng cử 293 kg. Kết quả này sẽ giúp cho Tuấn tích điểm để củng cố vị trí trong tốp 8 VĐV hàng đầu thế giới - nghiễm nhiên sẽ có vé đến Olympic. Hiện Tuấn đang đứng thứ 5 thế giới nhưng đáng chú ý trong tốp 5 lại có tới 2 VĐV của Trung Quốc là Li Fabin (đứng ở vị trí thứ nhất) và Quin Fulin (đứng ở vị trí thứ 3) trong khi theo quy định, ở mỗi một hạng cân, mỗi quốc gia chỉ có 1 VĐV được tham dự. Nên có thể xem như Tuấn đứng thứ 4 thế giới. Do vậy Tuấn rất khó văng khỏi tốp 8 và coi như cầm chắc vé dự Olympic.

Cử tạ cũng có thêm 2 niềm hy vọng nữa. Ở hạng 49 kg nữ, Vương Thị Huyền hiện đang đứng thứ 11 và buộc phải đoạt huy chương tổng cử tại giải vô địch châu Á tổ chức vào tháng 4 tới mới có khả năng giành vé dự Olympic. Tuy Huyền đứng thứ 11 nhưng lại xem như đứng thứ 9 bởi có tới 3 VĐV của Trung Quốc trong tốp này. Hiện tại kết quả thi đấu tại Cúp thế giới chưa được Liên đoàn Cử tạ quốc tế tính nên có thể vị trí của Huyền sẽ được cải thiện hơn nữa, sau khi bổ sung thêm kết quả này. Tương tự như Huyền, Hoàng Thị Duyên đứng thứ 7, hạng 59 kg. Trong nhóm này cũng có 2 VĐV Trung Quốc nên Duyên có thể xem như đứng ở vị trí thứ 6. Nhưng giống như Huyền, Duyên sẽ phải tiếp tục tích điểm tại giải vô địch cử tạ châu Á tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, trừ môn bóng đá, theo tính toán TTVN sẽ có khoảng 20 VĐV giành vé chính thức dự Olympic. Ngoài các môn như vừa kể trên, chúng ta sẽ còn VĐV ở các môn sau có thể đoạt chuẩn là Điền kinh, Bắn súng, Taekwondo, Karatedo, Xe đạp, Cầu lông, Rowing, Canoeing, Đấu kiếm, Judo, Vật.

Khó có khả năng giành huy chương

Tại Olympic 2016, chiếc HCV của Hoàng Xuân Vinh đã nâng TTVN lên vị thế mới nhưng hiện tại, Xuân Vinh đã lớn tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ nên khả năng anh có huy chương là rất khó. “Đây là kỳ Olympic rất khó khăn về khả năng tranh chấp huy chương của TTVN. Bắn súng là môn thể thao đã giành 1 HCV, 1 HCB tại kỳ Olympic cách đây 4 năm nhưng hiện nay Bắn súng vẫn chưa đạt chuẩn dự Olympic và chỉ còn một vòng đấu cuối tranh vé dự Đại hội, vào tháng 3 tới tại Ấn Độ. Tại đấu trường Olympic, TTVN sẽ khó có khả năng tranh chấp huy chương đối với các môn đòi hỏi sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ chuẩn xác cao. Vì vậy khả năng lấy huy chương ở kỳ Olympic này rất khó khăn”, ông Trần Đức Phấn cho biết.

Cũng theo vị trưởng đoàn được đánh giá là “mát tay” nhất của TTVN thì cụ thể như trường hợp của kình ngư trẻ đã giành vé dự Olympic là Nguyễn Huy Hoàng, khả năng tranh chấp huy chương gần như không có. Các thông số thành tích của Huy Hoàng cho thấy khoảng cách của Hoàng đến huy chương Olympic còn khá xa. Mục tiêu thiết thực nhất mà Hoàng có thể phấn đấu là có mặt trong tốp 8 VĐV vào chung kết và khả quan nhất là đứng ở vị trí thứ 5-6 nội dung mà Hoàng thi đấu. “Đích ngắm sẽ là Asian Games 2022. Đó sẽ là đấu trường vừa sức hơn với Hoàng”, ông Trần Đức Phấn khẳng định.

Ở môn Cử tạ, niềm hy vọng Thạch Kim Tuấn cũng khó lòng cạnh tranh huy chương với các đối thủ ở hạng 61 kg. 2 đối thủ lớn nhất của Tuấn ở hạng cân này là Li Fabin và Eko Yuli Irawan vừa giành vị trí nhất, nhì tại giải vô địch cử tạ thế giới năm 2019. Hay như VĐV Om Yun Chol, đô cử số 1 thế giới ở hạng 56 kg trước đây và giờ đã chuyển sang hạng 61 kg như Thạch Kim Tuấn, dù hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11 nhưng với một VĐV đã từng giành HCV, HCB Olympic như Om Yun Chol thì khả năng vươn lên, bứt khỏi tốp dưới để có mặt vào tốp 8, thậm chí là tranh chấp huy chương là hoàn toàn có thể.

Olympic 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 24.7 - 9.8 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đoàn TTVN dự kiến sẽ gia nhập Làng VĐV dự Olympic vào ngày 19.8. Đây sẽ là kỳ Đại hội đầy khó khăn với TTVN về khả năng tranh chấp huy chương. Tuy nhiên trong thể thao, mọi chuyện đều có thể và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một nhân tố làm nên bất ngờ, như phát súng hoàn hảo của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016. 

THU SÂM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top