Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024

VHO – Sáng 14.3, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam (UBOVN) Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành (BCH) UBOVN.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024 - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự còn có các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên BCH UBOVN nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) cùng các khách mời là đại diện một số Vụ chức năng có liên quan của Bộ VHTTDL, phòng chuyên môn của Cục Thể dục thể thao (TDTT). Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của UBOVN.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thống nhất ý kiến trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, UBOVN đã cùng với Cục TDTT phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia cũng như các bên có liên quan, hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra. UBOVN đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động thể thao, thực hiện tốt các nhiệm vụ về đối ngoại, tuyên truyền, giáo dục Olympic và Thể thao cho mọi người cũng như chuẩn bị chu đáo cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 tại Phnom Penh, Campuchia và Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Hàng Châu, Trung Quốc...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024 - Anh 2

 Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch UBOVN Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị 

Từ đó, góp phần phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng ở trong nước, nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt là với thành tích 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ, lần đầu tiên Đoàn Thể thao Việt Nam đã dẫn đầu tại một kỳ thể thao tổ chức ở nước ngoài. Đoàn cũng đã hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu tại ASIAD 19 với 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ (xếp thứ 21 toàn Đoàn).  

Bên cạnh đó công tác Thể thao cho mọi người ngày càng được phát triển mạnh, đa dạng trên toàn quốc và ở nhiều đối tượng, vùng miền khác nhau gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. UBOVN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tỉnh, thành, ngành tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân; Ngày Olympic với số lượng hàng chục nghìn người tham dự; các chương trình Bơi cứu đuối, phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Cao Bằng và Khánh Hòa với 115 hướng dẫn viên, cộng tác viên về bơi cứu đuối tham gia.

UBOVN đã đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia tổ chức nhiều hoạt động Thể dục thể thao cộng đồng, nhất là giới trẻ; các chương trình Thể thao giải trí tại Hà Nội, TP HCM, các khóa Quản lý Thể thao chuyên ngành; hỗ trợ một số địa phương, Liên đoàn phát triển môn Thể thao mới: Roller, Trượt băng, Vũ đạo Thể thao, Thể thao điện tử.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024 - Anh 3

Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam Trần Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, UBOVN phát huy tốt trách nhiệm vai trò của mình là đại diện của Thể thao Việt Nam trong Phong trào Olympic quốc tế; chủ động khai thác các dự án, chương trình do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia (ANOC), Hội đồng Olympic Châu Á (OCA)… hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các dự án, khóa học chuyên môn dành cho HLV, VĐV; dinh dưỡng, tâm lý, huấn luyện thể thao nâng cao...

Chuẩn bị chương trình hoạt động cho năm 2024, UBOVN đã phối hợp với Cục TDTT chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ 33 tại Paris, Pháp từ 26.7 đến 11.8 tới và Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á lần thứ 6 tại Bangkok và Chonburi, Thái Lan từ 21-30.11. Ngoài ra, UBOVN vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Chương trình Thể thao cộng đồng, Bóng đá trẻ em, Thể thao học đường và nhiều khóa học, sự kiện khác nhau để phát triển phong trào thể thao cho mọi người trong phạm vi cả nước.

Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc, về đích trong năm 2024

Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024 - Anh 4

Nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Hội nghị

Lắng nghe và liên tục tương tác với các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau phần thảo luận sôi nổi có thể thấy các ý kiến đều đồng tình rằng, năm 2023 là năm mà Thể thao Việt Nam tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo để tiếp tục có bước phát triển đáp ứng được tinh thần mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Có được kết quả đó cũng là nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, các bộ, ngành và các Liên đoàn, Hiệp hội đã đồng hành cùng UBOVN.

Trong năm 2023 hoạt động của UBOVN theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là đã có nhiều điểm sáng. Đó là việc UBOVN đã bám sát tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động của Uỷ ban Olympic quốc tế để duy trì phong trào Olympic một cách toàn diện, có hiệu ứng tốt trong toàn xã hội mà tiêu biểu là Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân với sự tham gia của hàng ngàn người.

Bên cạnh đó các Liên đoàn, Hiệp hội… cũng tổ chức nhiều giải đấu ở cấp vô địch, cấp CLB, cấp trẻ, thu hút nhiều VĐV chuyên và không chuyên tham gia. Từ đó phát hiện ra nhiều tài năng cho các đội tuyển quốc gia.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng: Bám sát tinh thần Olympic để tăng tốc về đích trong năm 2024 - Anh 5

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành phát biểu tại Hội nghị 

Trong điều kiện phải chủ động về kinh phí, UBOVN cũng đã tranh thủ được nhiều nguồn lực từ Uỷ ban Olympic quốc tế, các tổ chức thành viên, các nhà tài trợ để phục vụ cho công tác chuyên môn trong đó có việc huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ HLV, giáo dục về lý tưởng Olympic cho các VĐV. UBOVN cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để chuẩn bị cho các Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu, đạt kết quả tốt tại các Đại hội thể thao lớn mà tiêu biểu là tại SEA Games 32, chúng ta đã dành vị trí nhất toàn đoàn và hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu tại Asian Games 19.

Tuy nhiên theo Bộ trưởng, trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị và khiêm tốn, qua rà soát, chúng ta thấy rằng bên cạnh những việc đã đạt được vẫn còn những tồn tại như sự phối hợp giữa các Ban trong Uỷ ban còn chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa UBOVN với các Liên đoàn, Hiệp hội còn chưa hiệu quả; công tác truyền thông của ngành thể thao nói chung và của UBOVN nói riêng còn lúng túng, chậm đổi mới; công tác thi đua, khen thưởng cần phải làm tốt hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tinh thần, lý tưởng của Olympic là “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và cùng nhau” trong đó yêu cầu “cùng nhau” là để cùng đoàn kết, đồng lòng, tập hợp sức mạnh để cùng tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để phát triển. Bộ trưởng cũng yêu cầu trong năm 2024, UBOVN cần bám sát mục tiêu của toàn ngành là “tăng tốc để về đích” và bám sát tinh thần của Olympic để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBOVN cũng yêu cầu trong năm nay, UBOVN cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp tham mưu để sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới; phối hợp để thúc đẩy, nâng cao tỉ lệ rèn luyện thể thao thường xuyên trong nhân dân; góp phần cùng toàn ngành biến các chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phối hợp, tổ chức các sự kiện gắn kết với các Ngày lễ lớn của đất nước; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng Olympic…

Bộ trưởng cũng yêu cầu UBOVN đổi mới hoạt động, khắc phục tình trạng “lối cũ ta về”, để từ đó đi thẳng vào thực trạng nhằm tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, góp phần đưa Thể thao Việt Nam phát triển bền vững.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc