Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân?

VHO - Vòng chung kết cuộc thi Bông lúa vàng 2023 chủ đề “Tỏa sáng tài năng cải lương” do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức đã diễn ra chiều nay 6.1 với sự tranh tài của 6 thí sinh. Đáng chú ý, lần đầu tiên, cuộc thi được đề xuất có hai giải nhất dành cho hai thí sinh có số điểm cao nhất.

Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân? - Anh 1

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng giám khảo

Tại vòng chung kết, 6 thí sinh tranh tài sôi nổi, gồm: Dương Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1997, An Giang) thi diễn trích đoạn Cánh hạt chiều đông (soạn giả Chi Lăng), Nguyễn Quỳnh Như (1996, Bạc Liêu) trích đoạn Chuyện tình lá diêu bông (soạn giả Hà Nam Quang), Nguyễn Thanh Phường (1987, Kiên Giang) trích đoạn Rừng xưa (soạn giả Ngô Hồng Khanh), Huỳnh Thị Lý (1995, Long An) trích đoạn Tiếng trống Mê Linh (soạn giả Việt Dung, Vĩnh Điền), Huỳnh Thị Bé Nhiên (1987, TP.HCM) trích đoạn Nửa đời hương phấn (soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng) và Nguyễn Hoàng Nam (1989, Sóc Trăng) trích đoạn Miền nhớ (Tác giả Lê Duy Hạnh chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt). Các tiết mục thi diễn đều có diễn viên chuyên nghiệp trợ diễn. 

Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân? - Anh 2

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như trong trích đoạn Chuyện tình lá diêu bông, NS Thanh Toàn trợ diễn

Có thể nói, các tiết mục dự thi năm nay không quá xuất sắc nhưng các thí sinh thể hiện tròn vai, ca diễn tốt, tỏa sáng tài năng…

Hội đồng giám khảo gồm có NSƯT  Huỳnh Khải – Chủ tịch Hội đồng giám khảo; các thành viên là các nghệ sĩ gạo cội và có nhiều kinh nghiệm trong vị trí “cầm cân nảy mực” như: NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn và NS Thanh Hằng.

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM bày tỏ: “Bông lúa vàng năm 2023 bước tới mốc quan trọng, kỷ niệm 30 năm tổ chức giải và nhân dịp kỷ niệm 10 năm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. BTC cảm thấy rất tự hào khi cuộc thi được duy trì liên tục trong suốt 30 năm qua, tìm kiếm được nhiều hạt giống vàng đam mê cải lương, có tiềm năng, trong đó có nhiều giọng ca đã thành danh từ giải Bông lúa vàng và tiếp nối được các thế hệ đi trước”. 

Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân? - Anh 3

Dương Thị Mỹ Nhung lắng nghe nhận xét của Hội đồng giám khảo sau tiết mục thi diễn 

Sau phần tranh tài, kết quả có hai thí sinh điểm cao nhất là Nguyễn Quỳnh Như với 19,76 điểm và Dương Thị Mỹ Nhung 19,74 điểm. Sau khi công bố, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Huỳnh Khải bất ngờ đề xuất BTC nên trao hai giải Quán quân, đồng thời bỏ giải nhì cuộc thi.

Lý giải cho đề xuất “có một không hai” trong lịch sử cuộc thi này, NSƯT Huỳnh Khải cho rằng, “Hai thí sinh rất ngang tài ngang sức, mặt khác năm nay kỷ niệm 30 năm giải Bông lúa vàng, nên chúng tôi đề nghị mình có thể làm điều đặc biệt, trao hai giải nhất đồng hạng cho hai nữ thí sinh”.

Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân? - Anh 4

Hai thí sinh hồi hộp đợi công bố kết quả

NSND Bạch Tuyết cũng cho biết ủng hộ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng giám khảo. Bà còn tuyên bố sẽ "phụ thêm" tiền giải thưởng cho Quỳnh Như và Mỹ Nhung, mỗi bạn 10 triệu đồng.

“Chốt” lại phần tranh luận về số tiền giải thưởng dành cho hai quán quân, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng giám đốc Cty CP Phân bón Bình Điền - đơn vị đồng hành cuộc thi, cho biết kết quả sẽ được công bố vào buổi trao giải 13.1 tới đây.

Ngoài hai giải Quán quân, giải Ba cuộc thi thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Bé Nhiên. Thí sinh này cũng đồng thời được trao giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ba thí sinh còn lại đồng nhận giải khuyến khích; giải Phong cách ấn tượng được trao cho Nguyễn Thanh Phường. 

Lần đầu tiên cuộc thi Bông lúa vàng có hai quán quân? - Anh 5

Theo BTC, Quán quân Bông lúa vàng với giải thưởng 100 triệu đồng và cúp mạ vàng; giải Nhì gồm kỷ niệm chương và 30 triệu đồng; giải Ba gồm kỷ niệm chương và 20 triệu đồng; giải thưởng khuyến khích là giấy chứng nhận cùng 3 triệu đồng/giải; giải Thí sinh được yêu thích nhất nhận kỷ niệm chương và 20 triệu đồng; giải Phong cách ấn tượng nhận kỷ niệm chương và 3 triệu đồng.

Cuộc thi Bông lúa vàng khởi động từ tháng 4.2023, đã lần lượt trải qua các vòng thi: Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng và vòng thi chung kết xếp hạng. Đặc biệt, ở vòng sơ tuyển tổ chức tại Đồng Tháp, Bạc Liêu và TP.HCM đã thu hút gần 500 thí sinh dự thi.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong chương trình Gala Kỷ niệm 30 năm Bông lúa vàng và và 10 năm UNESCO ghi danh Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, diễn ra vào lúc 19h ngày 13.1.2024 tại Nhà hát VOH - Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

THÙY TRANG

 

Ý kiến bạn đọc