Chương trình nghệ thuật “Xuân Côn Đảo - Tết rồng hoa” chào năm mới tại Côn Đảo

VHO - Với chủ đề “Xuân Côn Đảo - Tết rồng hoa”, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 9.2 (nhằm 30 Tết Giáp Thìn). Cùng với đó, Lễ Cúng giao thừa - nghi lễ thiêng liêng được dàn dựng chỉn chu, công phu là một trong những hoạt động đặc sắc chỉ có tại Côn Đảo sẽ được thực hiện trong chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Xuân Côn Đảo - Tết rồng hoa” chào năm mới tại Côn Đảo - Anh 1

Poster chương trình

Theo đó, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân và du khách khi tham quan và vui xuân, đón tết tại địa phương, huyện Côn Đảo triển khai các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 như: Mô hình Khu hoa xuân, triển lãm, đường hoa, chương trình nghệ thuật khai mạc Khu hoa xuân, Khu ẩm thực…

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 là chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 với chủ đề “Xuân Côn Đảo - Tết rồng hoa” được lên ý tưởng và dàn dựng công phu, mang đến không gian nghệ thuật ngập tràn sắc xuân qua những ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đến từ TPHCM như: Ca sĩ Quang Hà, Huy chương Vàng Trần Hữu Trang – nghệ sĩ Minh Trường, nghệ sĩ Nhã Thy, ca sĩ Hồ Phương Liên, ca sĩ Huỳnh Thật, Anh Kiệt, nhóm ca Giai điệu Việt, vũ đoàn Gió Việt, MC Lâm Minh Du, MC Như Quỳnh… Trong chương trình, sẽ biểu diễn các tiết mục: "Côn Đảo bản hùng ca mùa xuân”, “Đường hoa trên biển”, “Bình Minh Côn Đảo”, “Côn Đảo vào xuân”, “Tình ca mùa xuân”, “Khúc giao mùa”, "Rước xuân về với đảo", "Rồng hoa"...; biểu diễn bộ sưu tập thời trang du xuân kết hợp với phụ kiện thời trang là những sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện chủ đề Năm Du lịch xanh của Côn Đảo. 

Từ 23h45 đến 24h sẽ trình diễn di sản Lễ cúng giao thừa Tết Nguyên đán người Việt, với các nội dung: Giới thiệu ý nghĩa lễ cúng giao thừa trong Tết cổ truyền người Việt, dâng lễ vật, dâng hương, khấn giao thừa, trống hiệu giao thừa, thượng Quốc kỳ, Quốc ca. Sau nội dung này sẽ là màn trình diễn pháo hoa chào năm mới vào 00h ngày 10.2 (Mùng 1 Tết) cùng hoạt động giao lưu chúc mừng năm mới giữa Lãnh đạo huyện cùng người dân và du khách, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình đón giao thừa năm Giáp Thìn tại Côn Đảo. Chương trình do TS Trịnh Đăng Khoa và TS Hoàng Duẩn viết kịch bản và đạo diễn, Công ty TNHH Sự kiện truyền thông Dáng Việt thực hiện.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc