TP.HCM: Tổ chức hai chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9

VHO - Chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945-2.9.2023), tại TP.HCM sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc “Mùa thu và mãi mãi” với chủ đề “Tình ca đất nước” và chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Niềm tin ngời sáng”. Hai chương trình sẽ diễn ra vào ngày 2.9.

TP.HCM: Tổ chức hai chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9 - Anh 1

Chương trình ca múa nhạc “Mùa thu và mãi mãi” diễn ra tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố

Theo đó, chương trình ca múa nhạc quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng “Mùa thu và mãi mãi” với chủ đề “Tình ca đất nước” do Sở VHTT TP.HCM và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM phối hợp tổ chức; Trung tâm Tổ chức Biểu diễn & Điện ảnh Thành phố và Hội Âm nhạc TP.HCM là đơn vị thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra vào sáng mai 2.9, tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm múa: Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Cẩm Loan, Thiên Phú, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn Hồ Chí Minh, nhóm múa Rex, nhóm Mắt Ngọc. 

“Mùa thu và mãi mãi” là chương trình được tổ chức định kỳ, nhằm quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của dân và quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình đến gần với công chúng hơn bằng cách biểu diễn ngay trước sảnh Nhà hát Thành phố, đồng thời phối hợp biểu diễn tại các địa phương, đơn vị. Với chủ đề “Tình ca đất nước”, trong lần trở lại này, chương trình sẽ biểu diễn nhiều tiết mục ý nghĩa để phục vụ công chúng như: Tổ khúc Một thời tuổi trẻ với các ca khúc Hành khúc Thành phố (tác giả Trần Long Ẩn), Tin tưởng ca (Nguyễn Tấn Kiệt), Đêm hồng (Tôn Thất Lập), Tổ quốc ơi ta đã nghe (La Hữu Vang); ca khúc Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng (Lưu Hữu Phước), Bài ca thống nhất (Võ Văn Di), Bức họa đồng quê (Văn Phụng), Đường chúng ta đi (Huy Du), Hồ Chí Minh Thành phố tôi yêu (Quốc An),…

Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Niềm tin ngời sáng” sẽ phục vụ công chúng tại Sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ. "Việt Nam - Niềm tin ngời sáng" là chương trình nghệ thuật đặc biệt, Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; Kỷ niệm 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945-25.8.2023). Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM tổ chức; Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố thực hiện. 

“Việt Nam - Niềm tin ngời sáng” với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, Phạm Thế Vĩ, Phạm Trang, Thanh Sử, Đàm Vĩnh Hưng, Gia Bảo, Trini Trinh, Phan Ngọc Luân, Đăng Quân, Thùy Trinh, Trúc Lai, nhóm ca truyền thống Thành Đoàn, các nhóm ca múa… Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM và kênh FM 99.9MHZ – Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM. 

Theo BTC, “Việt Nam - Niềm tin ngời sáng” được đầu tư theo hình thức nghệ thuật sân khấu hóa. Xuyên suốt chương trình là những trang sử hào hùng được thể hiện qua nhiều ca khúc, khắc đậm dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc