Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng “Giấc mơ Phù Đổng”

VHO - Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng “Giấc mơ Phù Đổng” do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 13.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là sự kiện khởi động cho dự án “Viet Nam Stronger” do Hội Doanh nhân Trẻ TP khởi xướng.

Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng “Giấc mơ Phù Đổng” - Anh 1

BTC thông tin về chương trình

Tại buổi công bố chương trình diễn ra sáng nay 20.9, ông Tăng Hữu Phong - Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức chương trình cho biết: “Giấc mơ Phù Đổng” là chương trình nghệ thuật nhân văn, ý nghĩa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vì một Việt Nam hùng cường; truyền tải tinh thần tự hào dân tộc, ý chí vượt khó vươn lên; truyền thống hiếu học, gieo mầm và vun bồi cho thế hệ mầm non có môi trường và điều kiện phát triển thể chất và trí lực tốt nhất. Cùng với đó, chương trình mong muốn lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Chương trình nhằm vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ cho chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Dự án YBA - Ngôi nhà tri thức (Thư viện container) thuộc Quỹ Tấm lòng vàng (Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM).

Theo bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng BTC chương trình: “Mục tiêu của sự hợp tác tổ chức chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng “Giấc mơ Phù Đổng” là vận động tối thiểu 2 công trình Ngôi nhà tri thức, trị giá khoảng 500 triệu đồng/công trình (sau khi trừ các chi phí tổ chức chương trình) và các quà tặng khác trong các hoạt động song hành thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng”. 

Năm 2023, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” được triển khai hướng đến ý nghĩa nhân văn, mong muốn chia sẻ, hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. Qua đó, khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập. 

Riêng các công trình Ngôi nhà tri thức sẽ được trao tặng tại các khu vực thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giáp biên giới, nơi tập trung con em các dân tộc thiểu số… Hầu hết các điểm trường đều không có thư viện hoặc nếu có thư viện cũng đã xuống cấp, không đảm bảo chất lượng phục vụ việc dạy và học. 

Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng “Giấc mơ Phù Đổng” - Anh 2

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật 

Chương trình nghệ thuật “Giấc mơ Phù Đổng” có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Quốc Nghiệp, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Ngọc Mai, nhạc sĩ - ca sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Myra Trần, ca sĩ Phương Mỹ Chi, nhạc sĩ - ca sĩ Võ Việt Phương, Miss Eco Teen International 2021 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) - ca sĩ Bella Vũ, bé Hùng Tâm… cùng Vũ đoàn Phương Việt. MC Nguyên Khang dẫn dắt chương trình.

Các nghệ sĩ sẽ mang đến những tiết mục, ca khúc ý nghĩa như: màn xiếc múa Giấc mơ Phù Đổng (NSƯT Quốc Nghiệp - bé Hùng Tâm, vũ đoàn Phương Việt); ca khúc Cuộc sống tươi đẹp (Nguyễn Phi Hùng); Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Phi Hùng - Bella Vũ); Sống như những đóa hoa, Bước đi không dừng lại (Võ Hạ Trâm); Một vòng Việt Nam, Lời ru ánh sáng (Ngọc Mai); Người gieo mầm xanh, Nếu một mai tôi bay lên trời (Hứa Kim Tuyền); Liên khúc Vũ trụ Cò bay (Phương Mỹ Chi); Sắc màu quê hương (Myra Trần); Sống, Người thầy đội mây (Võ Việt Phương); Hello Viet Nam (Bella Vũ)…

Với ý nghĩa là chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng, BTC cho biết mong muốn sẽ mang đến khán giả một chương trình nghệ thuật khác biệt so với nhiều chương trình ca nhạc giải trí hiện nay. Mỗi tiết mục trong chương trình được dàn dựng như một câu chuyện công phu, mang đậm chất sáng tạo và cũng đầy lắng đọng, cảm xúc cùng hiệu ứng sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, với hy vọng sẽ chạm đến những cảm xúc trong trái tim mỗi người tham gia.

Chương trình được khơi nguồn cảm hứng từ hình ảnh mầm tre, hay thường gọi là búp măng non. Thấm nhuần thành ngữ “tre già măng mọc”, ví những thế hệ tương lai như những mầm tre cần được ươm mầm từ những tiền đề quan trọng như: môi trường, sức khoẻ và đặc biệt giáo dục. “Mầm tre” hôm nay, là thành luỹ tre xanh vững vàng ở ngày mai. 

Chương trình nghệ thuật “Giấc mơ Phù Đổng” diễn ra vào 19h ngày 13.10.2023, với kết cấu gồm 3 hồi: Tre vươn khỏi đất, Tình tre và Tre nghiêng bóng mát. Đặc biệt, tiết mục mở màn Giấc mơ Phù Đổng mượn câu chuyện truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương để gửi gắm thông điệp về sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia; tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước; sự khiêm nhường và cả niềm tin, khát vọng vươn mình, vượt lên khỏi nghịch cảnh. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc