Soạn giả Lê Duy Hạnh qua đời

VHO - Soạn giả Lê Duy Hạnh nổi tiếng với vở Chiếc áo Thiên Nga, Tâm sự Ngọc Hân đã qua đời ở tuổi 76. Ông để lại dấu ấn trong làng sân khấu với rất nhiều tác phẩm kịch nói và cải lương.

Soạn giả Lê Duy Hạnh qua đời - Anh 1

Soạn giả Lê Duy Hạnh


Tác giả Lê Duy Hạnh, tên thật là Lê Thành Yến, sinh năm 1947, quê ở Bình Định. Ông học đại học tại Sài Gòn, sau đó đi chiến khu, rồi ra Hà Nội học trường viết văn. Sau năm 1975, ông hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sân khấu. Soạn giả Lê Duy Hạnh từng có thời gian dài làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Ông đoạt giải thưởng Nhà nước, Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều giải khác trong sự nghiệp. 

Nhiều tác phẩm của ông khai thác chủ đề lịch sử, mảng nội dung khá khó, trong đó có kịch bản được dựng ở cả sân khấu kịch và sân khấu cải lương. Theo đó các tác phẩm này không chỉ được sử dụng ở các hội diễn, hội thi mà còn được các đơn vị, nhà hát dàn dựng biểu diễn phục vụ công chúng rộng rãi. Trong đó có thể kể đến như: Vua thánh triều Lê, Diễn kịch một mình, Chiếc áo thiên nga, Lý Chiêu Hoàng, Hoàng hậu hai vua, Nỏ thần, Tâm sự Ngọc Hân, Mặt trời đêm thế kỷ, Miền nhớ, Hoa độc trong vườn...

Đặc biệt, thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương như: NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thanh Nga, NSƯT Mỹ Châu... đã tạo dấu ấn với công chúng lúc bấy giờ thông qua các vở diễn của ông. Ngoài ra Lê Duy Hạnh sáng tác kịch bản hình thức thể nghiệm như: Người cáo, Chuyện lạ, Hồn tuồng, Diễn kịch một mình, Trở về miền nhớ, Thần tượng thực, Nỗi đau nhân loại. Giới chuyên môn đánh giá, Lê Duy Hạnh là người có thể tiếp cận mọi đề tài trong sáng tác, từ đó phản ánh thực tế rất thuyết phục, khiến khán giả tin tưởng vào những điều tốt đẹp từ cái kết mà ông gửi gắm vào kịch bản.
Lễ tang tác giả Lê Duy Hạnh được tổ chức từ 9h ngày 7.9. Lễ truy điệu sáng 9.9 tại Nhà tang lễ TP.HCM (số 949, Quốc lộ I, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc