Bình Dương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

VHO - Ngày 12.3 tại trụ sở huyện ủy huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bình Dương và khai mạc Giải Việt dã leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2024.

Bình Dương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 - Anh 1

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bình Dương và Giải Việt dã leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2024

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bình Dương và Giải Việt dã leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2024 là hoạt động do Sở VHTTDL phối hợp cùng UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức, nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024), đặc biệt là kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27.3.1946 – 27.3.2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương ông Cao Văn Chóng đã ôn lại truyền thống hình thành và phát triển của Ngành Thể dục thể thao Việt Nam, nhắc đến “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khái quát tình hình phát triển thể dục thể thao của tỉnh.

Bình Dương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 - Anh 2

Đông đảo đại biểu tham dự Lễ phát động

Thông qua sự kiện, ngành VHTTDL tỉnh Bình Dương kêu gọi mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe, tăng cường thể chất, khuyến khích nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tiến trình xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu cùng toàn thể người dân đã tham gia chạy cự ly 1km hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bình Dương. Tham dự chuỗi sự kiện có trên 3.000 người là cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng vận động viên cùng đông đảo người dân đến từ các phương trên địa bàn tỉnh.

Riêng Giải Việt dã leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2024, tham dự có hơn 3.000 vận động viên yêu thích loại hình chạy bộ cùng tranh tài ở các cự ly: 3km + leo núi 650m, 4km + leo núi 650m (hệ phong trào);  4,5km+ leo núi 650m, 6km + leo núi 650m (hệ tuyển). Với nỗ lực của các vận động viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, tất cả các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc những nội dung thi đấu tại giải.

Bình Dương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 - Anh 3

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Lễ phát động

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bình Dương và Giải việt dã leo Núi Cậu huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống trong nhân dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin, ảnh: VĂN CAO

Ý kiến bạn đọc