Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội

VHO - Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 78 năm thành lập ngành Văn hóa (28.8.1945-28.8.2023), tối 20.8 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và UBND TP Hà Nội chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam và Sở VHTT Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa Rối toàn quốc năm 2022, Tài năng Múa toàn quốc năm 2023" và Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2023. Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm.

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 1

Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc

Sau lễ khai mạc, ba cuộc thi sẽ được thi độc lập từng cuộc và tại ba địa điểm sân khấu đến hết ngày 26.8.2023. Cụ thể, Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam (361 đường Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội), Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại Sân khấu Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội), Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2023 (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) được tổ chức tại Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Gần 140 diễn viên với khoảng 200 tiết mục, trích đoạn, tiểu phẩm và phần biểu diễn đăng ký tham gia tranh tài tại ba Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô nói riêng, khán giả các nước nói chung những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tặng hoa Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc năm 2022

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 3

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tặng hoa Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2023

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 4

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tặng hoa Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc năm 2023

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng địnhTiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng về “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp thu tinh hoa nhân loại; phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” và nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo cuả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp trong năm 2023 là một trong những hoạt động cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra đặc biệt sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 5

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thuý Mùi và Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng tặng hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham gia Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc năm 2022

Thứ trưởng nhận định, Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc năm 2022, Cuộc thi Tài năng Múa và Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2023 là hoạt động thiết thực góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung, bền vững đất nước, đồng thời là hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2023), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2023) và kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Văn hóa (28.8.1945-28.8.2023). 

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 6

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly và Thiếu tướng Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an Nguyễn Công Bẩy tặng hoa cho các đơn vị nghệ thuật tham gia Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc năm 2023

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc tổ chức Cuộc thi Tài năng Múa rối toàn quốc năm 2022, Cuộc thi Tài năng Múa và Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc năm 2023 nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng và những cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật múa, múa rối và kịch nói; là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật múa, múa rối và kịch nói phục vụ nhân dân. 

Thông qua các Cuộc thi tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm kịp thời ghi nhận công sức tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên trong quá trình lao động nghệ thuật; qua đó, giúp cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động của nghệ thuật múa, múa rối và kịch nói, kịp thời đưa ra những phương thức hoạt động mới, tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy các loại hình nghệ thuật phát triển phù hợp với thực tế của đời sống xã hội, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong thời đại mới của nhân dân cả nước.

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 7

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 8

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 9

Khai mạc ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội - Anh 10

Các tiết mục biểu diễn của Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn chào mừng tại Lễ khai mạc  

Điều đáng ghi nhận là số lượng các đơn vị và thí sinh đăng ký dự thi rất đông đảo thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập, các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Sau thời gian dài phải chịu cảnh "ngủ đông" vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sự trở lại của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đồng loạt trên các sân khấu cả nước đã tạo nên những bữa tiệc nghệ thuật nhiều màu sắc, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn thưởng thức.

Trao đổi với Văn Hoá, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly khẳng định 3 cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội cũng là một nỗ lực kéo khán giả quay lại thói quen xem nghệ thuật biểu diễn tại rạp hát. Vì vậy, Ban tổ chức tổ chức cho khán giả Thủ đô vào xem nghệ thuật miễn phí vừa giúp cho các nghệ sĩ có thêm hưng phấn biểu diễn và thăng hoa trong nghệ thuật, vừa giúp cho khán giả có cơ hội được thưởng thức màn trình diễn của những nghệ sĩ tài năng tiêu biểu của các loại hình nghệ thuật kịch nói, múa và múa rối.

Lễ khai mạc các cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay sau lễ khai mạc là phần dự thi của Nhà hát Tuổi trẻ với các thí sinh: Nguyễn Ngọc Thuỷ, vai diễn: Medea, Trích đoạn: Medea, Phan Quang Thắng, vai diễn: Donjuan trong trích đoạn: Donjuan; Lý Chí Huy, vai diễn: Macbeth, trích đoạn Macbeth; Trần Nhật Quang, vai diễn: Giàu, Trích đoạn: Giàu- sang- Phú – quý.

THUÝ HIỀN; ảnh: THANH TÙNG

Ý kiến bạn đọc